Vụ cháy trường THCS tại TT-Huế: Thủ phạm là học sinh cá biệt
(Cadn.com.vn) - Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT CAH Phú Vang, TT-Huế đã tiến hành làm rõ nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ cháy Trường THCS Thuận An, TT Thuận An, H. Phú Vang xảy ra khuya 21-1. Điều bất ngờ với tất cả mọi người khi thủ phạm gây án là học sinh (HS) đang học tại trường. Vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.600 học bạ, nhiều trang thiết bị máy móc, tài liệu, hàng trăm đầu sách... ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng.
Cháy trường trong đêm khuya
Vụ cháy xảy ra đã 1 tuần nhưng anh Nguyễn Văn Nhân, bảo vệ Trường THCS Thuận An vẫn chưa khỏi bàng hoàng. “Hôm đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 21-1, tôi đang nằm ngủ ở phòng bảo vệ của trường thì nghe những tiếng nổ lách tách, càng lúc tiếng nổ càng phát ra lớn hơn. Tôi vội dậy mở cửa xem xét thì thấy đám cháy bốc lên dữ dội ở khu vực Phòng Hội đồng của trường, phòng thiết bị và phòng Hiệu trưởng. Quá hoảng sợ, tôi lập tức gọi điện báo lực lượng
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, để đảm bảo an toàn, ngày 22-1, Ban Giám hiệu Trường THCS Thuận An đã quyết định cho toàn bộ HS nghỉ học. Vụ cháy trường xảy ra trong thời điểm rất nhạy cảm là trước đó 1 ngày, UBND H. Phú Vang có quyết định thông báo tách Trường THCS Thuận An thành 2 trường. Huyện cũng chỉ đạo Hội đồng Kiểm kê rà soát lại tài sản của nhà trường để lên kế hoạch mua sắm.
Đám cháy cũng diễn ra ở phòng thiết bị nên gây ra nhiều luồng dư luận không tốt. Theo trung tá Trần Xuân Cường - Phó trưởng CAH Phú Vang cho biết, xung quanh khu vực đám cháy là mồ mả, các bụi dứa. Qua xác minh ban đầu, cách đám cháy khoảng 10m về phía dốc, có một số sổ học bạ của HS nằm rơi vãi ngổn ngang, đồng thời, trên các bức tường bên ngoài các căn phòng nơi đám cháy bùng phát có một số dấu chân trẻ con. Từ những dấu vết này, nhận định đối tượng gây án có thể là HS, CQĐT đã triệu tập những HS cá biệt của nhà trường để tiến hành điều tra.
![]() |
Gần 1.600 học bạ, tài liệu, sách bị thiêu rụi. |
Truy tìm thủ phạm
Ngay sau khi xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Phú Vang đã thành lập Tổ điều tra, chia ra nhiều hướng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi triệu tập những HS cá biệt, sau 6 ngày xảy ra vụ việc, ngày 27-1, CQĐT CAH Phú Vang đã tìm ra đối tượng gây án là Trần Văn Ky (1994, HS lớp 7/7 của trường) và La Văn Khuôn (1997, trú thôn Hải Bình, đều ở TT Thuận An) - đối tượng này không phải là HS và Ky là chủ mưu vụ án.
![]() |
Trần Văn Ky |
Sau đó, 20 giờ 30, Ky và Khuôn rủ nhau quay lại trường. Ky men theo bờ tường lên nóc nhà từ phòng vi tính đến phòng hội đồng. Tại phòng hội đồng, Ky dỡ ngói chui xuống, bật lửa đốt 3 tờ giấy để tìm sổ đầu bài mà Ky đã có “vết đen” trong đó, nhưng không thấy. Không đạt được mục đích, Ky lấy một số học bạ ném ra ngoài cửa sổ ở khu vực gần trường. Sau đó, Ky và Khuôn bàn tính đi mua xăng về đốt.
Ky và Khuôn đi bộ khoảng 2km mới mua được xăng và sau đó trở lại trường. Cầm bịch xăng trên tay, Ky leo lên phòng thiết bị và phòng hiệu trưởng (2 phòng thông với nhau - P.V), dỡ ngói và trèo xuống tìm sổ đầu bài thêm một lần nữa. Lần này, Ky đã đạt được nguyện vọng. Sau đó Ky gom một số sổ đầu bài của các lớp và một số đĩa nhạc CD, chuyển lên cho Khuôn đứng trên nóc nhà.
![]() |
Lực lượng CA khám nghiệm hiện trường. |
Thầy Võ Minh Tiến - giáo viên chủ nhiệm của Ky cho biết, Ky là HS cá biệt của trường, học lực trung bình, đạo đức yếu. Ky đã từng có hành vi trộm cắp xe máy và là đối tượng giáo dục 163 tại cộng đồng. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Ky cũng thừa nhận là chủ mưu của vụ án, và Ky đã lôi kéo Khuôn đi theo. Ông Nguyễn Văn Huế - Trưởng phòng Giáo dục H. Phú Vang cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng đã phối hợp với nhà trường tập trung khắc phục gần 1.600 học bạ. Dự kiến, số học bạ này sẽ được khôi phục trước Tết Nguyên đán để giáo viên và HS nhà trường ổn định tâm lý giảng dạy và học tập”.
Ngày 28-1, trao đổi với P.V, trung tá Lê Văn Vũ - Trưởng CAH Phú Vang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH cho biết: Hiện, CQĐT đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và sẽ sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.
Hải Lan